Thư chúc mừng và cầu nguyện

Ngợi khen Chúa Giêsu – Kitô !

Kính thưa quý vị, thưa các bạn , mấy ngày qua như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha Phanxico đã bổ nhiệm vị Tân cử Tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội, là Đức giám mục đương nhiệm Hải Phòng, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, vào lúc 12g giờ Rôma, tức 18g giờ Việt Nam, ngày 17/11/2018 qua phòng báo chí Tòa Thánh. Một tin vui làm nức lòng 8 triệu người Công giáo trong Nước và Hải Ngoại.

Như vậy, theo lời thánh Phaolo là :” Vui với người vui …”. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, vì một niềm vui lớn Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam qua Giáo Hội hoàn vũ. Đó là sự nỗ lực của Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng Phanxico, vị giáo hoàng rất yêu mến việt Nam, cũng như vị tiền nhiệm của Ngài, là thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, câu nói bất hủ của Ngài là :” Giáo Hội Việt Nam luôn  ở trong trái tim tôi”.

Theo đó, ý thứ hai là chúng ta cùng nhau tri ân và cầu nguyện nhiều cho Đức thánh Cha Phanxico, “ Vị Giáo Hoàng tuyệt vời”. Ngài đã ưu ái “phục vụ” tất cả các giáo hội địa phương , một cách quên mình, và hạ mình ( khiêm tốn) vì dân Chúa, cách kịp thời, nhanh chóng và đúng lúc. Vì niềm vui của Hội Thánh Việt Nam, dù lớn, hay nhỏ đều không nằm ngoài hai ý nêu trên. Vì , vào thời điểm hiện nay, vị trí và tiếng nói của Tòa Thánh thật “đáng giá”, vì Việt Nam, dù là một Quốc gia chỉ có nhà cầm quyền duy nhất, độc đảng cai trị.Nhưng, lại là một Quốc gia đa tôn giáo, đa chủng tộc.  Điều nầy chúng ta thấy thật không dễ khi Tòa Thánh bổ nhiệm một vị “ đứng đầu” cho một giáo tỉnh trong Giáo Hội Việt Nam, như, cấp đại diện Tòa Thánh cũng chỉ là khâm sứ “ không thường trú”, chứ chưa nói đến cấp Sứ Thần “ thường trú”. Nói như thế để chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và tri ân Tòa Thánh vì sự “nỗ lực” không mệt mỏi của Tòa Thánh và của Đức Giáo Hoàng.

Ý thứ ba, chúng ta cũng không thể quên xin chúc mừng Hội Đồng giám mục Việt Nam, vì sự nổ lực và cộng tác cách hữu hiệu của các ngài với Tòa Thánh và chính quyền Cộng sản Việt Nam , để phục vụ cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam, vì thế hôm nay các ngài cũng rất vui mừng một cách “êm ái” trong biến cố mới nầy. Hội Đồng giám mục Việt Nam hiện nay là một đội ngũ thật  “hùng hồn, xứng tâm và xứng tầm”. Như vậy, chúng ta càng tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo Hội Việt Nam một tập thể 33 thành viên Giám Mục trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hiện tại cũng như những vị nghĩ hưu và qua đời  là “những  thành viên tâm huyết” đối với Chúa và Hội Thánh.

Ý thứ tư, xin tri ân Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nguyên Tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội, vì biết bao công sức của ngài đã “cống hiến” cho Giáo Hội Việt Nam và tổng giáo phận nầy cho đến tuổi 80.

Đồng thời, chúng ta không bao giờ quên hình ảnh “đáng kính” của vị nguyên Tổng Gíam Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, ngài là vị Tổng giám mục khiêm tốn nhất, vị tiền nhiệm của tổng giáo phận Hà Nội .  Noi gương Chúa Giêsu, ngài đã tự trút bỏ mọi “thứ” để trở nên một vị ẩn sĩ trong một đan viện, sống đời cầu nguyện và góp phần đào tạo tu sĩ trong đan viện, thật may mắn cho các đan sĩ của đan viện nầy, vì có một “vị đan sĩ tổng giám mục” ẩn tu đồng hành hằng ngày với mình.Rõ ràng, “ chứng nhân thì hơn thầy dạy” trong trường hợp nầy thật là cụ thể. Vâng, tất cả đều là hồng ân, Thiên Chúa luôn an bài tất cả. Thánh Ý Chúa muốn Đức tổng sống trong bậc đan sĩ để treo gương khiêm tốn cho các đan sĩ, quả thật nhiệm mầu. Tạ ơn Chúa.

Ý thứ năm , là ý cùng cầu nguyện và chia sẻ niềm vui cùng với cộng đồng dân Chúa tại Tổng giáo phận Hà Nội và với Đức Tổng Tân Cử Giuse Vũ Văn Thiên, vì một sự bổ nhiệm “ an bình” một vị đứng đầu một giáo tỉnh lớn cho cộng đồng dân Chúa toàn miền Bắc, trong một bối cảnh giữa giáo quyền, chính quyền và dân Chúa một cách “ thông hiệp”.

Tên của ngài là: “ VŨ VĂN THIÊN” , thánh hiệu là GIUSE, có nghĩa là :  “ Cánh tay đắc lực của Thánh Cả Giuse”. Vì, “ VŨ VĂN THIÊN “ có nghĩa : “Thần sấm sét”, “ Thiên Lôi”, sai đâu đánh đó, vì  “Vũ “có nghĩa “mưa”, “ Văn “ là   “người”,  “Thiên”   là “ trời”, có nghĩa là “ Người ở trên trời làm mưa, làm gió”, người đó được gọi là “ Thiên lôi”, tức “thần sấm sét”.

Như chúng  ta biết, “Họ Vũ” có nhiều người được làm giám mục, nhưng bây giờ mói có vị được thăng Tổng giám mục, thật rất vinh hạnh cho họ Vũ, như Đức cha Giuse Vũ Duy Nhất, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu.v..v.

Một ý cuối cùng  là “Vị Tổng Giám Mục tân cử” là người rất nhiệt tâm chia sẻ Lời Chúa trên phương tiện Internet, ngài không “ tự hào” mình là giám mục thì cần gì chia sẻ Lời Chúa trên mạng chung với “ bề dưới” của mình. Vâng, điểm son nầy là một sự minh chứng “ yêu mến “ chia sẻ lời Chúa của ngài trên phương tiện truyền thông, quả thật , ngài tiếp cận rất tinh ý, và dành thêm thời giờ để đồng hành cùng việc loan báo Tin Mừng cho người khác trên một công cụ hữu ích là Internet. Nhưng, trên hết, không phải là “ sứ vụ”, “ chức vụ”, mà là “ Tâm hồn” của Chúa Giêsu, nếu không mặc lấy “ Tâm Hồn Giêsu”, thì mọi sự kể như không có gì đối với người mục tử. Vâng, các vị “Tổng” nguyên cũng như kim đều thấu triệt tinh thần nầy, vị Tân cử  Giuse của chúng ta cũng không loại trừ.

“Vâng, cùng với những tâm tình trên, chúng ta thấy rằng cần “Tạ ơn Chúa” biết bao, vì “ Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương”. Chúa luôn tuôn đổ hồng ân trên những tâm hồn thiện chí. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho Tổng giáo phận Sài Gòn, chưa có vị Tổng giám mục .Mong thay !

 XIN CHÚC MỪNG VỊ TÂN CỬ.

20/11/2018

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts