SUY TƯ VỀ THIÊN CHỨC LINH MỤC

VÀI SUY TƯ CẢM NHẬN VỀ THIÊN CHỨC LINH MỤC – NHÂN THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – NGÀY THẾ GIỚI XIN ƠN THÁNH HÓA ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN.

Thưa quý vị và các bạn, Thiên Chức Linh Mục là một ân ban cao trọng, vì Thiên Chức Linh Mục là một Bí Tích : Bí TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH. Thánh Chức linh Mục được chính Chúa Giê-su thiết lập để trao ban cho Hội Thánh và để cho Hội Thánh Công giáo cai quản và phân phát cho những tín hữu đủ điều kiện được lãnh nhân Bí Tích Truyền Chức Thánh, cùng các Bí Tích khác.

Trong Bảy Phép Bí Tích, thì BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH được nổi bật hơn, cao trọng hơn, vì , là Bí Tích để được sinh ra các Bí Tích khác. Vì, ba Bí Tích khai tâm Ki-tô giáo là : RỬA TỘI – THÁNH THỂ – THÊM SỨC cao trọng nhất, nhưng phải cần có BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH để “truyền” ra các Bí Tích khai tâm Ki-tô giáo. Bí Tích Truyền Chức Thánh gồm có ba cấp :  Giám Mục – Linh Mục – Phó Tế. Linh Mục là cấp nhị phẩm, được phân ra theo phẩm trật của Hội Thánh, Giám Mục là hàng nhất phẩm, kế vị các thánh Tông Đồ, cũng được bước lên từ hàng Linh Mục.Tuy, hàng Linh Mục thuộc nhị phẩm, nhưng, thật là trung tâm, vì ở hàng giữa.

Hội Thánh Công Giáo gồm có hai thành phần là: Hàng giáo sĩ và giáo dân. Hàng giáo sĩ gồm từ cấp phó tế, Linh Mục đến hàng Gíám Mục.

Mọi tu sĩ nam nữ, trừ những tu sĩ Linh Mục, nghĩa là những ai có Chức Thánh, thì mới là giáo sĩ, còn lại thì đều là giáo dân, không thuộc hàng giáo sĩ.

Theo đó, Thánh Chức Linh Mục là một Bí Tích sinh ra các Bí Tích khác, vì vậy, được gọi là : ”Cha”, theo ý nghĩa đó, ( vì đứng sau dấu hai chấm nên viết hoa).

Vì thế, Thánh Chức Linh Mục được trao ban cho người tín hữu cách cẩn thận, nghĩa là phải được đào tạo theo quy định của Hội Thánh Công giáo. Thời gian trên 10 năm trong chủng viện, nhưng thời gian chính thức thì từ 07 năm, vì là tiền chủng sinh (dự bị chủng sinh) và 01, hoặc 02 năm thực tập, tức đi giúp giáo xứ. nếu chủng sinh có trình độ đại học, thì có thể rút ngắn thời gian học triết học,và dự bị chủng sinh, còn lại 04 năm Thần Học với 02 năm iup1 xứ cũng mất 06 năm , cộng 04 năm đại học, thì cũng 10 năm chẵn.

Nếu là ứng sinh tu sĩ tại các học viện và dòng tu thì cũng có thể sớm muộn cũng trên, dưới 10 năm. Nếu xuất sắc, hoặc nhận được đặc ân vì đạo đức thánh thiện thì cũng từ 06 đến 08 năm, (nếu có trình độ đại học ).

Theo đó, ngoài các yếu tố khả năng về đạo đức, học hành, ứng sinh cho Chức Thánh Linh Mục cần có thời gian dài trong chủng viện, hoặc dòng tu. Từ đó, nếu thời gian dài qua đi mà không “đậu“  Chức Thánh thì thật uổng phí cho một cuộc đời.

Nhưng, thật sự, khi không đậu được Chức Thánh, mà tuổi cũng chỉ tầm trên đưới 30 thì cũng vững vàng cho sự nghiệp, nếu người ấy có chí tiến thủ. Cũng có nhiều người nhở được đào tạo kiến thức, đạo đức môi trường kỷ luật trong chủng viện , mà sau khi xuất tu, họ cũng có nhiều lợi thế lắm, cũng dễ làm giàu ngoài xã hội, nhưng cũng có nhiều người xuất tu cũng không thuận lợi, gặp trắc trở về hôn nhân, vì vậy, họ cũng lâm cảnh khó khăn.

Điều chính yếu là, đi tu không phải đi học đại học ngoài xã hội, hay như đi học nhề nghiệp, mà la để đáp lại, và bước theo lời mời gọi từ Thiên Chúa.

Môi trường “tu“ trong Hội Thánh Công giáo hoàn toàn khác với tất cả những môi trường “tu“ của các tôn giáo bạn. Hai từ “đi tu” trong môi trường Hội Thánh Công giáo hoàn toàn khác với những gì người ta biết.

Vì, “đi tu” trong Hội Thánh Công giáo không hiểu theo ý nghĩa của từ ngữ, “tu” có nghĩa là ”sửa”, vì cũng có nhữn chủng sinh ưu tú, ngoan ngoãn, nhưng không đậu Chức Thánh.

Nếu “đi tu” mà sửa 10 năm không đậu thì coi như làm gì được ngoài xã hội?  Nhưng, “đi tu” trong Hội Thánh Công giáo không phải chỉ là có khả năng mọi mặt là được đâu, mà là điều cần nhất la ”ơn gọi ”. Vậy, ơn gọi là gì ? Thưa đó, là lòng mến Thiên Chúa cách đặc biệt hơn, cao hơn, sâu hơn và rộng hơn bình thường, thì đó là : “Ơn gọi”. Đi tu, hay ơn gọi cũng chỉ là những từ ngữ bình dân, quen thuộc, nhưng tính chất là “Chúa chọn và kêu mời “ để trở nên môn đệ riêng của Người.

Trong Tin Mừng Tân Ứớc, Chúa Giê-su kêu gọi 04 môn đệ đầu tiên là Anre- Phê-rô- Giacobe- và Gioan, sau đó là các Tông Đồ, và 72 môn đệ.

Trong Cưu Ứớc, Thiên Chúa chọn và gọi 70 người để saiu đi. Trước đó, Thiên Chúa gọi Ápbraham , Môi sen và một số ngôn sứ. Thiên Chúa gọi đó, là tiếng gọi của yêu thương. Từ đó, suy ra Linh Mục là tiếng gọi của yêu yêu thương.

Mặc nhiên. “ LINH MỤC LÀ TIẾNG GỌI CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT”. Vì thế, người linh mục mang trong mình LÒNG THƯƠNG XÓT của Thiên Chúa.

Khác với nhân thế, Linh Mục được chính Thiên Chúa kêu Gọi, Thánh hóa và sai đi. Vì vậy, không thể có thành phần nào thuộc thế gian can thiệp vào. Qua dòng thời gian,Thánh Ân và sự cộng sức của con người, tức sự cộng tác của nhân thế, làm nên một dòng thời gian đào tạo thế hệ Linh Mục trong chủng viện, dù satan quấy phá.

Vì vậy,” Linh Mục là người được tháp nhập vào Đức Giê-su – Ki-tô để trở nên Thánh Thể ”. Vì, Thánh Lễ là Hy Tế Cứu Độ, HY LỄ TẠ ƠN, chính Đức Giê-su – Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, là Ngôi Vị Thiên Chúa thật và là Người thật. Linh Mục là người được xức dầu Truyền Chức,  tức được mặc lấy Tâm Tình của chính Đức Ki-tô, Vị Mục Tử vì đoàn chiên. Vì vậy, khi Đức Giám mục xức dầu bàn tay và đọc rằng : ” Xin Đức Giê-su – Ki-tô, Đấng mà Chúa Cha đã dùng sức mạnh và Thánh Thần mà xức dầu Thánh Hiến con, để con Thánh Hóa dân Ki-tô giáo và dâng Hy Lễ lên Thiên Chúa.”

Từ đó, vị tân linh mục được tràn đầy Chúa Thánh Thần thêm một lần nữa, sau Bí Tích Thêm Sức trong tư cách được lãnh nhận BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH.

Như vậy, Bí Tích Truyền Chức được ban cho Tân Chức Linh Mục cũng là lời cầu xin Chúa Cha , khi Đức Gíam Mục đọc lời nguyện phong chức, đặt tay để thông ban Chúa Thánh Thần và xức dầu bàn tay để cầu xin Chúa Giêsu Thánh Hiến. để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

Rõ ràng, Linh mục là người tín hữu được tháp nhập vào Mầu Nhiệm Cứu Độ của Đức Ki-tô cách đặt biệt hơn. Qua vị đại diện của Hội Thánh là Đức Giám Mục đương nhiệm, hoặc hợp pháp.

Nhưng, muốn được nhận lãnh BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH, người ứng sinh phải trải qua thời gian học hành, tu luyện trên dưới 10 năm như đã nói ở trên.

Vì , BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH là Bí Tích quan trọng đứng đầu trong các Bí Tích. Vì tầm quan trọng là BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH sinh ra các Bí Tích khác, nên được gọi là ”cha”, BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH là BÍ TÍCH làm cha của các Bí Tích khác là như vậy. Nên trước khi được trao truyền, phải được đào luyện lâu dài. Các BíTtích khác, đâu có Bí Tích nào đào luyện lâu như vậy, cũng chỉ tầm 03, 06 tháng, nếu có chăng Bí Tích Thêm Sức học 03 năm là qúa lâu.

Vì, đặc tính của Bí Tích Truyền Chức Thánh, vì vậy, Hội Thánh phải chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho các ừng sinh Linh Mục.

Hằng năm thường thì tháng sáu, tháng bảy là các Giáo Phận chuẩn bị Truyền Chức Linh Mục cho các ứng sinh Đại Chủng Viện để có đủ Linh Mục phục vụ Hội Thánh, là phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

Theo đó,

  • Ngày 26/06/2025, Giáo Phận Cần Thơ đã truyền chức linh mục cho 13 tân Linh mục.
  • Ngày 27/06/2025 vừa qua,Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã truyền chức linh mục cho 21 tân Linh mục.
  • Ngày 03/07/2025, Dòng Chúa Cứu Thế, Kỳ Đồng được Đức cha Giuse Bùi Công Trác truyền chức Linh mục cho 11 tân Linh mục và 10 tân phó tế.
  • Ngày 03/07/2025, Giáo Phận Vĩnh Long, truyền chức Linh mục cho 12 tân Linh mục.
  • Ngày 23/05/2025 Giáo Phận Bùi Chu truyền chức Linh mục cho 17 tân Linh mục. Và ngày 26/06/2025, 19 tân phó tế được truyền chức phó tế, là sẽ có 19 tân Linh mục trong tương lai gần, có thể 03, 06 tháng, hoặc 01 năm sau.
  • Ngày 08/07/2025, Giáo Phận Hà Tĩnh truyền chức Linh mục cho 24 tân Linh mục.
  • Ngày 09/07/2025, Giáo Phận Nha Trang truyền chức Linh mục cho 10 tân Linh mục.
  • Ngày 07/05/2025, Giáo Phận Phú Cường truyền chức linh mục cho 05 tân Linh mục.
  • Ngày 16/05/2025, Giáo phận Buôn Mê Thuột truyền chức Linh Mục cho 19 tân Linh mục.
  • Ngày 10/07/2025, Giáo Phận Long Xuyên truyền chức cho 19 Tân Linh Mục, tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp -Kiên Giang.

Như vậy, Hội Thánh Việt Nam có thêm khoảng 150 tân Linh mục, phục vụ cho Hội Thánh Việt Nam và có thể khắp thê giới.

Tin đặc biệt hơn, ngày 31/05/2025, có một Tân Chức Linh mục Việt Nam, gốc Long Thành, GP Xuân Lộc, nhưng hiện nay thuộc Giáo Phận Phú Cường, Giáo Hạt Tây Ninh, Giáo Xứ Thánh Tuân. Được chính Đức Thánh cha Leo XIV  truyền chức Linh mục tại Roma.

  • Đó là Tân Linh mục PHÊ- RÔ NGUYỄN HỒNG HIẾU Giáo Phận Roma.

Đến ngày 27/06/2025, ngày Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, Đức Giáo Hoàng LEO XIV, truyền chức Linh mục cho Tân Linh mục Gioan Baotixita NGÔ ĐỨC TÌNH, GP VINH.

Theo đó, người tín hữu Việt Nam rất hãnh diện về Đức Tin và Tri thức Công giáo, sánh vai với Cộng đồng Công giáo Hoàn Vũ.

Tin Mừng Chúa Nhật XIV TN, C, ngày 06/07/2025, là chủ đề về Ơn gọi và Truyền giáo.” Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít…”.

Vâng, nhưng Hội Thánh Việt Nam tạ ơn Chúa, đã gặt được mùa gặt bội thu.

Ngày 28/06/2025, ngày dâng Lễ Mở Tay của Tân Linh mục Phê-rô NGUYỄN KHÁNH TRI, tại Giáo Xứ Ba Rinh, Giáo Phận Cần Thơ, cha giảng lễ có bài giảng về Chiếc Áo Lễ làm dẫn dụ rất ý  nghĩa.

Con có cảm xúc về chủ đề ấy nên có vài lời thơ, xin kính tặng tất cả các Tân Linh Mục mới được truyền chức như sau : Vui với người vui, buồn với người buồn, và đây là niềm vui thánh thiêng thì càng vui hơn.

CHIẾC ÁO LỄ NGÀY CHỊU CHỨC.

Từ Giáo xứ nầy, con đã ra đi : Ba Rinh

Nay trở về để xin dâng lời cảm tạ

Nhớ những ngày xưa khi còn thơ bé

Nhớ những ngày đầu khi chập chững

Mái nhà giáo xứ đã chở che con

Mỗi ngày bước tới để dâng lời thờ phượng

Xin “Nước Hằng Sống” để nuôi dưỡng Đức Tin

Ngày con ra đi độ tuổi mười tám

Hơn mười năm qua luyện tu mỗi này

Biết bao ân sủng mỗi ngày con đón nhận

Để hôm nay trở về trong “Chiếc Áo Thánh”

Chiếc áo Lễ mới tinh trong đời mục tử

Để sống LỜI Chúa trong đời tín hữu

Một quà tặng trọn đời con cảm tạ

Ngày được Thánh Hiến con mang chiếc áo Lễ

Hôm nay, trở về xin dâng lời tạ ơn

Xin cho con giữ gìn chiếc áo Lễ mới nguyên

Dẫu thời gian có muộn phiền hay buồn bã

Dù chiếc áo Lễ có sờn vai, rách vá

Nhưng, xin gìn giữ con, đời Linh mục

Luôn trắng trinh như ngày được truyền chức

Màu áo Lễ, dù theo mùa thay đổi

Nhưng, tâm hồn mục tử không phai nhòa

Theo năm tháng phụng thờ, con xin cảm tạ

Xin cho con hai chữ “trung tín” sắt son !

Vì, từ đây, Chúa là gia nghiệp đời con.

Đó là : Hai chữ: “ BÌNH AN “ trong đời mục tử

Và, LINH MỤC: TỎA SÁNG ĐỨC KI-TÔ CHO MỌI NGƯỜI

Đó là: ĐỨC HY SINH rạng ngời trong TÌNH YÊU

KHIÊM NHƯỜNG – HY SINH – CẦU NGUYỆN

Xin cho con gìn giữ sắt son !

Và như thế đời LINH MỤC thật là có ý nghĩa./.

 

Kính tặng các Tân Linh mục.

 

Ngày 10//07/2025

P.A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts