Chương 38 HIỆP SĨ

Thủ Bản Số Lề 447   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

434) Mục đích của phong trào hiệp sĩ là gì ?
* Xây dựng sự hiểu biết về Giáo Lý cho tín hữu.
* Huấn luyện cách trình bày điều đã hiểu.
* Thúc đẩy việc hoạt động tông đồ.

435) Phong trào hiệp sĩ dùng phương pháp nào để đạt được mục đích trên ?
* Dùng phương pháp của Legio là cùng nhau hợp tác tiến hành công tác. Mọi người cùng nhau gánh vác tích cực việc xây dựng sự hiểu biết.

436) Đường lối áp dụng của hiệp sĩ là gì ?
* Nếu trong một Praesidium, mỗi hội viên phải thúc trình thì phong trào Hiệp Sĩcũng khuyến khích mỗi người phát biểu ý kiến của mình trong bầu khí thoải mái thân mật của một gia đình.

437) Phong trào hiệp sĩ được tổ chức như thế nào ?
* Hiệp sĩ là tổ chức do Legio kiểm soát.
* Mỗi nhóm trực thuộc một Praesidium do một hội viên hoạt động làm chủ tịch.
* Một Praesidium có thể đảm trách nhiều nhóm, mỗi nhóm không quá 50 người.
* chủ trương của nhóm là liên kết các giai cấp xã hội trong một bậc quý tộc thiêng liêng hậu thuẫn cho Hội Thánh.
* Điều kiện tham gia: người công giáo có lập trường công giáo rõ rệt.
* Mỗi tháng họp một lần.
* Mỗi nhóm Hiệp Sĩ có thể có thể có một Tuyên Úy do cha linh giám Praesidium chấp thuận.

438) Sắp xếp và chương trình họp của một nhóm hiệp sĩ như thế nào ?
* Bàn thờ Legio có Vexillum, các hội viên ngồi thành hình bán nguyệt trước bàn thờ.
* Chương trình họp:
1. Khai mạc: đọc kinh Hiệp Sĩ.
2. Người khai đề (15’): gợi ý đề tài thảo luận.
3. Thảo luận: khuyến khích mỗi người nói lên ý nghĩ của mình dù có đối chọi nhau. Chính mỗi người sẽ giải quyết vấn đề vì lợi ích của mỗi người. Ưu tiên cho người chưa nói được phát biểu.
4. Báo cáo quỹ: sau khi thảo luận 1 giờ.
5. Giải lao: 15’
6. Linh giám phát biểu (15’): tóm kết và gợi mở.
7. Thảo luận tiếp.
8. Cám ơn và thông báo.
9. Bế mạc: Đọc kinh Tin Kính.
10. Phép lành của linh mục.

439) Nguyên tắc điều hành một nhóm hiệp sĩ như thế nào ?
* Có thể chia nhóm Hiệp Sĩ theo tâm lý, họ sẽ sống theo nề nếp của nhóm, tạo sức mạnh cho nhóm.
* Trong thảo luận đừng vội can thiệp khi có những phút thinh lặng nặng nề, tựnó sẽ chấm dứt.
* Hãy để tự mỗi người tìm giải đáp cho mình. Chuyên viên chỉ can thiệp sau cùng.
* Nếu ai đặt câu hỏi, người đó phải có ngay câu trả lời chính đáng, đó là cách linh động hóa câu hỏi.
* Những vai chính của nhóm Hiệp Sĩ: linh giám, chủ tịch, người khai đề cần giữ đúng thời gian và nhiệm vụ của mình; càng khuất ẩn, buổi hội thảo càng linhđộng, trôi chảy một cách tự do.

440) Đặc tính nổi bật nhất của Hiệp Sĩ là gì ?
* Là “nguyên tắc giải thích”: thảo luận theo mức độ của phần trăm số người hiểu vấn đề để họ có thể theo dõi được. Nhờ đó, san bằng tất cả vực thẳm cách biệt.

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment