Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ và buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo

CASTEL GANDOLFO – Lúc 10 giờ sáng ngày 15-8-2013, lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự Thánh lễ và buổi đọc Kinh Truyền Tin cho tín hữu và du khách hành hương tại Quảng trường Tự Do trước Dinh thự Castel Gandolfo.

Trước khi dâng Thánh lễ, Đức Thánh Cha viếng thăm đan viện các nữ tu Clarít ở Albano. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm đan viện này. Lần đầu là vào ngày 14-7-2013.

Đan viện được Công chúa Catarina Savelli cho xây năm 1631 và được Đức Giám mục Albano giao cho Nữ tu Francesca Farnese điều hành. Năm 1797 và 1873, đan viện bị giải tán vì các vụ tấn công và tinh hình chiến tranh bất ổn. Các nữ tu phải hồi tục, nhưng các chị vẫn tiếp tục sống với nhau và duy trì đan viện. Năm 1929, với Thoả hiệp Laterano, đan viện được Toà Thánh chuộc lại. Năm 1944, trong thời đệ nhị thế chiến, đã xảy ra 2 vụ bỏ bom khiến cho 18 nữ tu thiệt mạng. Các chị còn sống sót phải dời về trú ngụ tại một đan viện ở Roma.

Nhưng vào tháng 10 cùng năm, các chị lại trở về đan viện ở Albano. Trong thời gian khó khăn này nổi bật có chị Chiara Damato, qua đời năm 1948 vì bệnh lao phổi. Năm 1999, thi hài của chị vẫn còn nguyên vẹn, không rữa nát, được đưa về nhà nguyện bên trong của tu viện. Hiện nay đang có án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa.

Các nữ tu Clarít sống đời chiêm niệm và đặc biệt cầu nguyện cho các Giáo hoàng. Đan viện đã được Đức Phaolô VI viếng thăm năm 1971, Đức Gioan Phaolô II viếng thăm năm 1979 và Đức Bênêđictô XVI viếng thăm năm 2007. (SD 14-8-2013).

Linh Tiến Khải

Nguồn: RV

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment