Praesidia đặc biệt – Praesidium Junior

Praesidia đặc biệt được đề cập tới ở đây chính là praesidium Junior. Việc thành lập Junior là hết sức cần thiết. Thủ Bản nói “ Quân đội nào cũng phải luôn luôn dự phòng cho tương lai của mình bằng cách thiết lập những trường huấn luyện quân sự. Cũng vậy mỗi présidium phải xem xét việc thiết lập présidium thiếu niên như phần thiết yếu cho sự sống còn của mình” ( TB chương 14 = Sl 166 ).

Việc  lập Junior thiết yếu cho sự sống còn của Legio. Thủ Bản muốn nhắc nhở rằng tương lai Legio tùy thuộc vào việc ngày nay chúng ta có lo lắng cho thế hệ trẻ hay không ? Thực tế cho thấy một điều không mấy khả quan. Đối với nhiều người Junior chỉ là cái phần …thêm vào, có cũng được mà không thì cũng chẳng sao ! Chính bởi nhận thức như thế mà việc lập Junior ở nhiều nơi trong một thời gian dài đã bị bỏ qua. Hoặc nếu lập được  thì lại chẳng có sự chăm sóc cho tương xứng.

Việc chăm sóc này cần thể hiện ở hai việc, một là cắt cử hội viên xứng đáng. Hai là tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của Junior. Việc cắt cử như Thủ Bản nói cần nên thận trọng “ Hai ủy viên này phải là hội viên có kinh nghiệm, am tường đường lối Legio, đủ khả năng để dẫn dắt thiếu niên Legio đạt đến mục đích mà Legio mong muốn khi thành lập présidium này. Mục đích không chỉ giúp các em làm những việc hữu ích mà thôi. Song việc chính là huấn luyện, siêu nhiên hóa các em, chuẩn bị mai này khi đến tuổi các em sẽ gia nhập hàng ngũ thực thụ của Legio” ( TB chương 36 Sl 380 ).

Người trưởng cần có hai điều kiện để được cắt cử xuống coi sóc Junior. Một là am tường đường lối, hai là có khả năng. Để có thể đáp ứng được cả hai điều kiện đó xem ra quá khó. Lý do bởi vì có người có kinh nghiệm về Legio nhưng lại thiếu khả năng. Trái lại có khả năng nhưng lại không hiểu biết về đường lối. Mặc dầu vậy nếu cần phải chọn thì nhất thiết cần nên chọn người  hiểu biết đường lối vẫn hơn. Tại sao ? Bởi vì có khả năng mà không hiểu gì về Legio thì thật nguy hiểm “ Bạn chạy giỏi nhưng chạy sai đường. Bước của bạn là bước khổng lồ, tôi cũng nhận là thế nhưng nếu bạn ở ngoài đường lối thì sẽ đi về đâu ? “ ( TB chương 11 Sl 146 ).

Đòi hỏi một anh chị nào  được chỉ định xuống coi sóc Junior cần phải vừa có khả năng lại vừa am tường Thủ bản là điều quá ư lý tưởng, khó có thể được. Thế nhưng Legio có cách của mình “ Con đường tốt nhất để học biết Legio là bắt tay vào việc. Để khuyến khích tuổi trẻ mới vào đời hoạt động Tông Đồ người ta hay dùng lối diễn thuyết. Tuy nhiên có diễn thuyết bao nhiêu lần, hùng hồn mấy chăng nữa cũng chỉ là những bộ xương khô đối với những đoàn thể đang hoạt động. Có toan tính làm gì chăng nữa nếu không bắt tay vào việc phải kể là vô dụng. Không có kinh nghiệm dễ sinh nhút nhát, mới đi chập chững mà đã theo ý riêng chắc chắn sẽ sa lầy” ( TB chương 36 Sl 380 ).

Chủ trương của Legio là bắt tay ngay vào việc tức vừa học vừa làm. Tính chất vừa học vừa làm ở đây thể hiện qua hai phương diện đó là cầu nguyện và thi hành công tác.

I/-  Cầu nguyện

Dù là thiếu niên nhưng khi gia nhập hàng ngũ Legio, các em đã thực thụ trở thành những con  người Tông Đồ của Đức Mẹ, bởi đó cho nên cũng phải sống và hoạt động như những hội viên trưởng thành “  Nhiều người xin bớt kinh để dễ mời trẻ gia nhập Legio. Đọc xong chương này sẽ thấy không thể chấp nhận đề nghị trên đây. Vì các em phải sống và hoạt động gần như một người trưởng thành. Junior không có nghĩa là “ trẻ con”. Các em phải có lý tưởng sống đạo và hoạt động rất cao. Vì các em phải là người lãnh đạo đối với các bạn trẻ đồng lứa. Sau thời gian hướng dẫn, em nào không thể đọc trọn kinh Tessera thì chưa đạt tiêu chuẩn” ( TB chương 36 Sl 380/18 ).

Kinh nguyện của Junior giống như trưởng thành nghĩa là trong các phiên họp hàng tuần của présidium cũng phải lần hạt đủ năm chục kinh và kinh Catena phải đọc hàng ngày. Kinh là Lời Chúa, đọc kinh là cầu nguyện với Chúa. Hiểu như thế thì việc cầu nguyện của các em Junior đã được nâng lên thành một bổn phận. Nâng việc cầu nguyện thành bổn phận có tính tự giác như thế mục đích là để Thánh hóa hội viên dù đó chỉ là những thiếu niên. Tuy nhiên để đạt được mục đích ấy người trưởng cần thường xuyên nhắc nhở động viên các em  nhớ đọc kinh Catena hàng ngày. Việc đọc kinh Catena hàng ngày như các anh chị đã biết có một giá trị vô song bởi vì nhờ đó mà ta được nối kết với Đức Mẹ và với nhau.

Một thiếu niên có đời sống cầu nguyện kết nối với Đức Mẹ như thế, đó quả là một ơn ích lớn lao chẳng những cho cá nhân ấy mà còn cho cả Legio cho cả Giáo Hội.

II/-  Thi  hành  công  tác

Cầu nguyện luôn phải gắn với việc làm, nếu không việc cầu nguyện sẽ trở thành một thứ hình thức vô nghĩa. Legio rất chú trọng tới việc làm và gọi đó là công tác. Junior cũng có những công tác thích hợp chẳng hạn như = phát ảnh phép lạ, mời hội viên tán trợ, dẫn các em đi lễ v.v..Đặc biệt nkhích lệ các em làm ba loại công tác như dạy giáo lý, thăm các em ốm đau ở bệnh viện hay ở nhà, thăm người khuyết tật, mù lòa. Những công tác nầy sở dĩ  đặc biệt bởi vì nó khơi gợi tinh thần tông đồ là tinh thần mà Chúa đòi hỏi hết thảy mọi người chứ không phải chỉ dành cho các linh mục hay người lớn.

Còn đang ở độ tuổi thiếu niên mà đã ý thức được sự cần thiết của việc Tông Đồ. Điều ấy  đem lại một giá trị vô song cho các em trong suốt cuộc đời còn ở phía trước. “ Không nên chỉ  coi tuổi trẻ là đối tượng mục vụ của Hội Thánh. Thực ra thanh niên đáng và phải được khích lệ để nhân danh Hội Thánh đi truyền bá Phúc Âm và việc canh tân xã hội. Tuổi trẻ là thời gian khám phá đặc biệt sâu sắc về bản thân và lựa chọn cuộc sống. Đang ở vào thời phát triển trong đức khôn ngoan và “ càng lớn tuổi càng thêm ân sủng trước tôn  nhan Thiên Chúa và mọi người” ( TB chương 36 Sl 381 ).

Thời gian các em ở trong Legio không bao lâu, nhiều lắm là chỉ vài ba năm. Thế nhưng đó lại là thời gian của những biến chuyển sâu sắc nhất  về tâm sinh lý. Legio nhận thức được những biến chuyển đó với quyết tâm là làm sao để xây dựng một thế hệ trẻ vững vàng trong đức tin Công Giáo hầu có thể đối phó với điều mà Thánh Mong Pho tiên báo “ Đoàn quân dũng cảm của Chúa Giesu và Mẹ Maria  đã chiến đấu với ba thù ma quỷ thế gian xác thịt sa đọa ở ngày mai nguy hiểm chưa bao giờ thấy” ( TB chương 36 Sl 380/ 20 ).

Lời tiên báo của Thánh Mong Pho ( 1673 – 1716 ) cách đây hơn hai trăm năm giờ đã thành hiện thực.  Chúng ta là những người  được Legio trao phó trách nhiệm coi sóc Junior. Trách nhiệm ấy thật là vinh dự nhưng đồng thời sẽ là một gánh nặng không sao kham nổi nếu không có sự kết hợp với Đức Mẹ bởi vì Ngài là Nữ Vương Các Tông Đồ./.

Phùng  Văn  Hóa

( Bài chia sẻ tập huấn của Comitium Phú Long cho các ủy viên Junior tại Nhà Dòng Cái Mơn – Bãi Dâu VT ngày 24 – 25/8/2013 )

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment