BẢN TIN LEGIO MARIAE THÁNG 10 NĂM 2007
__________________________

Sinh hoạt Curia Ðức Maria Mẹ Giáo Hội

Buổi thăm viếng của Curia

-   Ngày 23-9-07: C. Phó, A. Thư Ký và C. Thủ Quỹ của Curia có đến thăm tiểu đội Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa và đã ghi nhận như sau: Cha Linh giám vắng mặt. Huấn từ được thay bằng đọc gương Chúa Giêsu. Thủ bản được đọc ở giữa buổi họp, đã được A. Trưởng hoặc A. Phó chia cho các hội viên trước và khi họp thì từng người đọc đoạn của mình và góp ý kiến. Công tác cho giáo xứ vẫn được chú trọng hơn. Ý chỉ cầu nguyện được A. Thư ký ghi nhận  và được đọc ở phần kinh cầu ông Frank Duff. Tiểu đội đã được chia làm 2 (13 và 14 hội viên) diễn tiến các phiên họp sẽ như sau: Phần họp chung: Khai mạc và bế mạc; phần họp riêng: Báo cáo công tác. Trưởng Phước sẽ là Trưởng của tiểu đội mới và tiểu đội cũ thiếu Trưởng  (A. Phó Hưởng điều khiển phiên họp). Nhận xét: Tinh thần hoạt động khá cao. A. Phó rất đắc lực khi giúp A. Trưởng còn đau yếu. Ðề nghị: Gia tăng công tác thăm viếng.
       
-  
Ngày 25-9-07: 
C. Phó Curia và C. Oanh thuộc tiểu đội Ðức Nữ Trung Tín đến thăm TÐ. NVương Vô Nhiễm Nguyên Tội được tóm tắt như sau: Phòng họp sáng sủa. Cha Linh giám có mặt. Phúc trình công tác ngắn gọn. Tinh thần cao. Tích cực đóng góp ý kiến. Thiếu phần học hỏi Thủ bản.  Ðề nghị: Ghi lại huấn từ của cha Linh giám trong biên bản.

Phúc trình thường niên :    

TÐ. Ðức Mẹ Thăm viếng được đôn lên từ tiểu đội Junior của giáo x Ðức Mẹ La Vang.  Theo bản báo cáo TÐ. gồm có 11 hội viên hoạt động  và 10 hội viên tán trợ nhưng vì hội viên vắng mặt thưng xuyên (trung bình có mặt trong các buổi họp từ 45% đến 55%)  hay vì những lý do nào khác, các công tác thực hiện: Thăm viếng bệnh nhân, người già cả và đọc kinh cầu hồn. Chị Trưởng cho biết công tác giảm thiểu vì hoàn cảnh như việc làm và đi học xa. Nhưng cha Linh giám Curia lại bảo: TÐ yếu kém vì không theo đúng Thủ bản như 2 tiểu đội khác: Sao Mai và Nữ Vương Hoàn Cầu đã tan rã. Cha Linh giám Curia đề nghị: Tiểu đội Đức Mẹ La Vang gởi hội viên qua yểm trợ cho TÐ. Ðức Mẹ Thăm Viếng và A. Trưởng Curia cho ôn lại các nhiệm vụ của uỷ viên cùng học hỏi về phần vụ theo Thủ bản.

Huấn từ của cha Linh Gíám Curia:

Cha đề nghị trong buổi họp của tiểu đội nếu có thể, học hỏi về lời Chúa trong phần linh tinh. Tháng 11 đặc biệt cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời. Cầu nguyện qua 4 giai đoạn: 1) Thờ phượng và yêu mến Chúa.  2) Cám ơn Chúa về những ơn lành Chúa ban.  3)  Giao hoà với Chúa.  4)  Xin ơn Chúa. Nên chú trọng về cầu nguyện khi đi thăm viếng tha nhân. Cha Linh giám Curia cũng loan tin đã được đăng tải trên các nhật báo ở Houston là Ðức Tổng Giám Mục Dicardo Giáo phận  Galveston / Houston, được lựa chọn  là một trong 23 vị Tân Hồng Y và sẽ được tấn phong vào ngày 24-11-2007.

Sinh hoạt Senatus Houston 

-   Trưởng và Phó Senatus đã thiết lập được một tiểu đội Mỹ ở GX Thánh Tâm gồm 9 hội viên Hoạt động với công tác là thăm viếng những người vô gia cư.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           *  Bản tin Legio Maria của Concilium 

-   Á Châu. Seoul Senatus (Ðại Hàn)  3 trong 7 Regia đã báo cáo có 73 ngàn hội viên Hoạt động với 9,700 hội viên Tán trợ và 2,000 Bảo trợ  đã dạy giáo lý cho 108,200 người mà 15,862 người được rửa tội. Có 15,046 người đã trở lại với các phép Bí tích. 

-   Phi Châu. Uganda Senatus hân hoan tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Senatus. Ðể đáp ứng sự đòi hỏi của Concilium, Senatus đã bành trướng nhiều, tuyển mộ cũng như thăm viếng các tiểu đội và các đơn vị trong xứ, cũng như đi công tác thăm viếng các nước bạn. Qua báo cáo ngày 4-5-07 vừa qua, có 4,089 trẻ em  và 2,525 người lớn được rửa tội, 4,703 người rước lễ lần đầu, 132 người lãnh phép thêm sức, 2,535  người qua Thiên Chúa giáo từ các đạo khác kể cả 21 người Hồi Giáo, đã hợp thức hóa được 2,069 cuộc hôn nhân, 441 bệnh nhân được xức dầu 44 bụt thần bị phá vỡ, 40 người gia nhập chủng viện và 5 người hưởng ứng ơn kêu gọi. Chủng viện công Ggaba có 3 tiểu đội.

\-   Âu Châu.   Lublin Comitium ( Poland ) có 5 tiểu đội mới và Curia ở Chelm đã tự phân chia thành 3 Curia. Zamsc hiện nay có 9 Curia. Katowice Comitium đã tổ chức 2 công tác PPC  đi Ostrawa. Warsaw Comitium đi thăm viếng Curia và tiểu đội ở miền xa xôi để giúp đỡ họ (có từ 5 đến 16 tiểu đội) Zoliborz Curia đã thành lập từ 10 năm nay và có 9 tiểu đội. Lính của Ðức Mẹ đi tuyển mộ hội viên ngoài đường phố  ở Glowna.

-   Nam Mỹ.  Sao Luis Regia  ( Brazil ) có 15 đơn vị đi họp mỗi 2 tháng. Mỗi tháng, hội viên và cha Linh giám đến thăm viếng các bệnh hân bị bệnh AIDS và cử hành thánh lễ. Hội viên tổ chức một tuần họp về phần thiêng liêng với ban chỉ đạo nhà tù, học kinh Thánh và lần hạt Mân côi. Họ cũng đi thăm viếng nhà thương của những người bị phong cùi.

-   Cuộc thăm viếng của hội viên từ Thụy Ðiển   ( Sweden ). 3 hội viên của tiểu đội Chaldean ở Thụy Ðiển là A. Hani Mansour, A. Slewa Kalka và vợ của anh là Jamila Korkis đã đến thăm viếng Concilium. Họ đã gặp các uỷ viên và tham dự buổi họp của Concilium. Họ có 2 tiểu đội (32 và 8 hội viên hoạt động. A. Tommy Mc Cabe, Trưởng Concilium cám ơn phái đòan đã ủy nhiệm Cocilium và cũng ngỏ lời cám ơn 2 chị Margaret Corrigan và Mary Burin thuộc Liverpơl Senatus đã giúp bành trướng Legio tại Thụy Ðiển trong các cuộc thăm viếng và khuyến khích các hội viên Chaldean.

 

ÐạoBinh.com