- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

ĐẠI HỘI MEKONG 2016 – LEGIO MARIAE GIÁO PHẬN NÔNG PÊNH CAMPUCHIA 23/07- 24/07-2016

  • IMG_8222
  • IMG_8221
  • IMG_8220
  • IMG_8219
  • IMG_8217
  • IMG_8213
  • IMG_8212
  • IMG_8211
  • IMG_8210
  • IMG_8209
  • IMG_8207
  • IMG_8202
  • IMG_8201
  • IMG_8200
  • IMG_8199
  • IMG_8197
  • IMG_8196
  • IMG_8192
  • IMG_8191
  • IMG_8188
  • IMG_8187
  • IMG_8186
  • IMG_8185
  • IMG_8183
  • IMG_8179
  • IMG_8178
  • IMG_8177
  • IMG_8175
  • IMG_8174
  • IMG_8173
  • IMG_8172
  • IMG_8168
  • IMG_8165
  • IMG_8164
  • IMG_8163
  • IMG_8162
  • IMG_8154
  • IMG_8152
  • IMG_8144
  • IMG_8142
  • IMG_8140
  • IMG_8138
  • IMG_8137
  • IMG_8134
  • IMG_8132
  • IMG_8131
  • IMG_8123
  • IMG_8121
  • IMG_8120
  • IMG_8035
  • IMG_8030
  • IMG_8010
  • IMG_8004
  • http://wowslider.com/ [1]
  • IMG_7994
wow slider [1] by WOWSlider.com v8.7

Với lòng ưu ái Hội đoàn Legio Mariae trong việc truyền giáo tại đất nước Campuchia, Đức Cha Olivier Giám mục Giáo Phận Nông Pênh đã gợi ý và cùng với Cha Linh Giám Curia Chrey Thom Basac, Curia Chợ Nhỏ, tổ chức Đại hội Legio nhằm nâng cao tinh thần sống đạo, để Hội đoàn Legio Mariae phát triển trong công tác truyền giáo.

Đại hội đã bắt đầu từ 16g00 ngày 23/07. Tiếp đón Đức Cha Olivier ngoài các Hội Viên Legio của 2 Curiae còn có sự hiện diện của phái đoàn Senatus Việt Nam tham dự.

Trong niềm vui hân hoan mừng ngày Đại Hội, sau phần giới thiệu chào mừng Đức Cha và giới thiệu thành phần tham dự, quý khách mời. Đức Cha Olivier đã chia sẻ huấn từ, bằng câu Truyện kể về Thánh Nữ Faustina chứng nhân Lòng Thương Xót của Chúa, Đức Cha đã trao tặng cho mọi người hình Chúa Thương Xót, Mẹ Maria Mẹ của Lòng Thương Xót cùng với Thánh Nữ Faustina.

Bức hình có ghi bằng 2 thứ tiếng Campuchia và Anh ngữ:

SITER FAUSTINA AND OUR LADY

“LEGIO MARIAE-23-24 JULY 2016, Chrey Thom

Bishop Olivier Schmitthaeusler

1. Mary, our Mother

2. Mary, our Model

3. Mary, our Teacher.

Đức Cha đã nhấn mạnh đến thời đại chúng ta ngày hôm nay và đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, Legio Mariae đã phản ảnh chân dung Lòng Thương Xót bằng việc tích cực dấn thân công tác tông đồ, thăm viếng và chăm sóc người nghèo, những người cùng khổ bị bỏ rơi trong xã hội.

Đức Cha cũng nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II về việc phải rao giảng Lòng Chúa Thương Xót.

Legio Mariae là Đạo binh của Đức Mẹ, Đức Mẹ đã luôn thể hiện Lòng thương Xót Chúa cho mọi người và những lần hiện ra, Mẹ luôn nhắc nhở mọi người chạy đến với Chúa để hưởng Lòng Thương Xót.

Đức Cha Olivier dẫn lời Đức Thánh Cha Phanxico kêu gọi mọi người hãy khẩn cầu Đức Mẹ Maria là Mẹ của Lòng Thương Xót luôn đồng hành và ban ơn cho Legio Mariae, để Legio luôn là chứng nhân của Lòng Thương Xót.

Sau phần bài chia sẻ Huấn từ, các đơn vị Legio của 2 Curiae là Curia Chợ Nhỏ và Curia Chery Thom Basac, nhóm giới trẻ đoàn Senatus Việt Nam cũng có màn văn nghệ giúp vui.

Lúc 19g00, các Hội Viên Legio Campuchia đã diễn nguyện Hoạt Cảnh: Người Cha Nhân Từ (Luca 15 11-31), Đức Cha Oliver đã cùng mọi người theo dõi và vỗ tay tán thưởng.

-20g00, bắt đầu giờ Chầu Thánh Thể gồm có Praesidium Chợ Nhỏ Campuchia và đoàn Legio Senatus VN. Phiên Chầu lượt được các đơn vị lần lượt phụ trách tiếp tục cho đến 24g00 kết thúc.

-Sáng Chủ Nhật, 7g30, Lần Chuỗi Kinh Mân Côi và bước vào Thánh Lễ Chủ Nhật, do Đức Cha Olivier chủ sự.

Trong Bài giảng Đức Cha mong muốn từng họ đạo, từng xứ đạo cố gắng phát triển Hội đoàn, đặc biệt là Legio Mariae. Đức Cha mong rằng trong thời gian tới Giáo phận Nông Pênh sẽ tự lập và phát triển.

Đến phần tuyên hứa, có 4 Hội viên tuyên hứa dưới sự chủ sự của Đức Cha Olivier, các Hội viên được Đức Cha chúc lành và chụp hình lưu niệm.

Sau đó, các Hội Viên legio của 2 Curiae lập lại Lời Hứa Dâng Mình cho Đức Mẹ.

Cuối lễ, đại diện Legio Giáo phận Nông Pênh, đọc lời cảm ơn cùng nhừng tiết mục văn nghệ vui tươi có sự đóng góp văn nghệ của đoàn Senatus VN. Đồng thời, các Hội viên Legio Giáo phận Nông Pênh kính tặng Đức Cha Bó hoa tươi thắm nói lên lòng biết ơn của con chiên với vị Mục tử của mình nhân ngày Đại hội Legio Mariae được Đức Cha ưu ái thương mến.

Đỗ Chung

Chia sẻ Bài này:
[2] [3] [4]