- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Thư kêu gọi giúp đồng bào nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung

ỦY BAN BÁC ÁI XẰ HỘI – CARITAS VIỆT NAM
319 Quốc lộ 13, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước,
Quận Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
E-mail: caritasvietnamccsa@gmail.com [1]
Điện thoại: +84 (8) 3 727 1904

 

THƯ KÊU GỌI GIÚP ĐỒNG BÀO NẠN NHÂN THẢM HỌA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIẺN MIÈN TRUNG

 

Kính thưa quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ và Anh Chị Em Giáo Dân,

Trong những ngày qua, chúng con liên tiếp nhận được những thông tin từ nhiêu nguồn liên quan đển thảm họa ô nhiễm môi trường biến miền Trung, mà hậu quả trước mắt và lâu dài của thảm họa này là những tổn thất rất lớn ảnh hường nghiêm trọng trên cuộc sống và nghề nghiệp của bà con trong khu vực. Cụ thế chúng con đã nhận được nhiều thư xin giúp đỡ từ Giáo phận Vinh và Huế.

Đứng trước tình trạng bi đát đó, trong tâm tình của Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta cũng được mời gọi hiệp lời cầu nguyện và bày tỏ lòng thương xót đối với những anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn rất đáng quan tâm này.

Chúng con cũng xin các Caritas Giáo phận tích cực tham gia vận động cho việc bác ái này qua mạng lưới Caritas Giáo phận, Giáo hạt và Giáo xứ.

Phần giúp đỡ có thế gửi trực tiếp về Văn phòng Caritas Giáo phận hoặc qua tài khoản Caritas Giáo phận hay qua tài khoản Caritas Việt Nam.

Caritas Việt Nam sẽ tổng hợp phần giúp đỡ này và chuyến về Văn phòng Caritas Vinh và Caritas Huế đế gửi đến những bà con nạn nhân.

1. TÀI KHOẢN CARITAS VIET NAM

Tên Tài khoản: UBBAXH CARITAS VIET NAM

Số Tài khoản: 0331003791335 (VND)

0331143807256 (Euro)

0331373793705 (USD)

VIETCOMBANK – CHI NHÁNH BẾN THÀNH

SWIFT CODE: BFTWNVX033

2. TÀI KHOẢN CARITAS VINH

Tên Tài khoản: BAN BÁC ÁI XÃ HỘI – CARITAS VINH

Số Tài khoản: 0101001098496

VIETCOMBANK, VINH BRANCH

SWIFT CODE: BFTVVNVX010

3. TÀI KHOẢN CARITAS HUÊ

Tên Tài khoản: NGUYỄN NGỌC HÀ

Số tài khoản: 0161000013369

VIETCOMBANK HUẾ

SWIFT CODE:  BFTWNVX016

Xin ghi hàng chữ: Giúp đồng bào miền Trung

Chúng con xin chân thành cám ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ và tất cả anh chị em.

Xin Thiên Chúa giầu lòng thương xót luôn nâng đỡ an ủi các nạn nhân và chúc lành cho tất cả chúng ta.

Ngày 26 tháng 5 năm 2016

 

  

+ Gm. Tôma Vũ Đinh Hiệu

Chủ tịch ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam Trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

Nguồn:
http://hdgmvietnam.org/thu-keu-goi-giup-dong-bao-nan-nhan-tham-hoa-o-nhiem-moi-truong-bien-mien-trung/7931.18.20.aspx [2]

Chia sẻ Bài này:
[3] [4] [5]