TGP. Paris tổ chức rước kiệu kính Đức Mẹ trên sông Seine

PARIS – Trong các ngày 14 và 15-8, nhân Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Tổng Giáo phận Paris tổ chức buổi rước kiệu ban đêm kính Đức Mẹ trên sông Seine.

Năm nay sẽ có 4.500 tín hữu tham dự cuộc rước kiệu ban chiều với 15 con tàu trên sông Seine. Trong khi chiều ngày 15-8 sẽ có cuộc rước kiệu đi bộ với sự tham dự của hơn 10.000 người.

Các buổi lễ sẽ do Đức Hồng y André Vingt Trois, Tổng Giám mục Paris, chủ sự trong khuôn khổ mừng kỷ niệm 850 năm Nhà thờ Chính toà Đức Bà Paris.

Năm nay Nhà thờ Chính toà cũng tiếp đón 150.000 tín hữu thăm viếng và hành hương. Thánh lễ đại trào ngày 15-8 sẽ được Đài Truyền hình 2 của Pháp phát trực tiếp trên hệ thống truyền hình Âu châu.

Đức Hồng y Vingt Trois cũng sẽ khánh thành cuộc triển lãm 4 bức thảm thêu thuộc thế kỷ XVII, miêu tả cuộc đời Đức Mẹ Maria. Các công trình nghệ thuật này đã được Vua Louis XIII cho làm để tặng Nhà thờ Chính toà Paris khi nhà vua thánh hiến nước Pháp cho Đức Trinh Nữ Maria vào năm 1638. (SD 8-8-2013)

Linh Tiến Khải

Nguồn: RV

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment