Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 28 TN C

Thứ Bảy

Bài Ðọc I: Ep 1, 15-23

Anh em thân mến, khi nghe biết lòng tin của anh em đối với Chúa Giêsu, và lòng mến của anh em đối với hết thảy các thánh, tôi không ngừng tạ ơn Chúa cho anh em, khi nhớ đến anh em trong kinh nguyện. Xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Phúc Âm: Lc 12, 8-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha. “Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh đến việc phải sống và làm chứng cho Chúa – Đấng là Đường là Sự Thật và là Sự Sống. “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”.

Tính chất quyết định của việc trung thành với Thiên Chúa đi đôi với số phận đời đời của con người. “Nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa”.

Việc phủ nhận mối tương quan của mình với Đức Kitô, đặc biệt là khi bị bách hại; đồng nghĩa với việc phạm đến Thánh Thần, tội này sẽ không được tha. Đây là tội cứng lòng, “tội chống lại Thánh Thần”(x. Cv 7,51 ) nên không thể đón nhận sự tha thứ bởi Thiên Chúa.

Ngược lại, ai can đảm sống theo sự thật thì sẽ được Thần Chân Lý bảo trợ: “Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Đời sống mỗi ngày, luôn đặt ra trước mặt tôi những cơ hội để làm chứng cho sự thật. Có nói có, không nói không trước một sự kiện. Hay đơn giản chỉ là làm dấu Thánh giá trước khi ăn nơi quán ăn công công… những khi ấy tôi có tuyên xưng Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đường là Sự thật và là sự sống. Khi sống theo Sự thật, con sẽ tìm được con Đường dẫn tới Sự sống. Con tin Chúa nhưng có khi còn sống xa đường lối Chúa. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của con; để trong mọi hoàn cảnh con mạnh mẽ làm chứng cho Chúa trước người đời. Amen.

Gp. Cần Thơ

Chia sẻ Bài này:

Related posts