Mẹ của lòng tin Tân Ước, Mẹ của dòng dõi được tuyển chọn

Vâng, thưa quý vị, ngày nay số người hiểu biết về Kinh Mân Côi không ít, nhưng, để hiểu tường tận và sốt mến Kinh Mân Côi thì không nhiều. Vâng, sự thật ấy quả là đáng tiếc, vì một Mầu Nhiệm hữu ích cao độ của mọi lời kinh, là bậc thang cầu nguyện nhiệm mầu mà vô cùng dễ dàng thực hành. Vâng, thưa các bạn, Kinh Mân Côi mang tầm quan trọng như vậy, và còn hơn thế nữa.

Vì vậy, Giáo Hội, Mẹ hiền đã dành ra một tháng 10 để đặc biệt tưởng nhớ, thực hành Kinh Mân Côi. Nhưng, trong tháng 10 có một ngày để kính nhớ trọng thể NỮ VƯƠNG TRUYỀN PHÉP RẤT THÁNH MÂN CÔI. Vâng, chính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hiền Thiên Quốc, Mẹ Đấng Cứu Thế đã truyền ban “ Linh Dược” nầy cho con cái của Mẹ qua các thánh, đặc biệt là thánh Đa-minh.

Vâng, vị thánh lập dòng nầy, là một vị linh mục giảng thuyết, được Đức Mẹ trao cho sứ mạng truyền bá Kinh Mân Côi. Như vậy, từ lúc được Đức trinh Nữ giao phó sứ mạng truyền bá Kinh Mân Côi cho thánh Đa-minh đến nay được lan truyền và cổ võ khắp nơi trên thế giới nầy.

Nhưng, không phải người ta được biết cách lần hạt để đọc kinh cầu nguyện là bắt đầu từ thời thánh Đa-minh.

Nhưng, để cho Kinh Mân Côi được loan truyền rộng rãi thì không thể phủ nhận vai trò, sứ mạng của thánh Đa-minh, một linh mục tài đức vẹn toàn.

Vâng , một chút về cội nguồn như vậy , để hiểu biết, yêu mến Kinh Mân côi.

Bây giờ chúng ta cùng nhau suy niệm Tin Mừng ( Lc 1, 26 -38) hôm nay nhé !

Tin Mừng ( Lc 1, 26 -38) hôm nay là đoạn Tin Mừng thuật lại việc sứ thần truyền tin cho Đức Maria. Vâng, “ Kính chào cô Maria, đầy diễm phúc …”. Nguyên văn là : “ Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng  , Đức Chúa ở cùng Bà.” ( Lc 1, 28)

Vâng, phần đầu của kinh  Kính Mừng chính là lời sứ thần Kính chào Đức Mẹ. Như vậy, Kinh Mân Côi chính là khởi điểm của chương trình cứu độ loài người bởi Thiên Chúa. Mà như vậy, ai là người được nhận sứ mạng mở đầu, khởi điểm công trình cao cả là cứu chuộc loài người, há chẳng phải là Đức Maria sao ? Vâng, Đức Maria, một người của muôn người, vì Đức Mẹ đã  thể hiện xứng đáng với niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Vâng, không còn lý lẽ nào, cũng không còn tâm tình nào cao hơn tiếng “ XIN VÂNG “của Đức Mẹ để đáp lời sứ thần.

Vâng, tiếng “XIN VÂNG” của Đức Mẹ là sự đáp trả tuyệt vời nhất sự kêu mời, sự mạc khải của Thiên Chúa cho nhân loại, mà Mẹ là Đấng đai diện xứng hợp nhất.

Theo đó, Kinh Mân Côi không phải là phương thức mê hoặc hay dụ dẫn, mà là Lời của Tin Mừng, Lời của Thiên Chúa nói với con người. Đoạn Tin Mừng hôm nay là đoạn khởi đầu cho hai mươi mầu nhiệm của Tin Mừng cứu độ loài người bởi Thiên Chúa. Mầu Nhiệm Truyền Tin là khởi điểm của Mầu Nhiệm Cứu Chuộc bởi Con Thiên Chúa, mà đứng đầu là Đức Trinh Nữ Maria.

Vâng, Lời Tin Mừng là Lời chân thật, bởi vì Mầu Nhiệm Cứu Độ mà Thiên Chúa ban cho loài người , qua trung gian Đấng Cứu Thế Giêsu – Kitô và Thánh Mẫu của Người vẫn hiện thực cách sống động hiện hữu như hôm qua. Vì, Đức Kitô hôm qua, cũng như hôm nay vẫn là một, và muôn đời.

Theo đó, Kinh MÂN CÔI là phương thức cầu nguyện theo Tin Mừng, bằng Tin Mừng, nhờ Tin Mừng. Vì vậy, giá trị cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi là rất lớn, có sức chuyển cầu rất hiệu quả, không phải chỉ nhờ Đức Mẹ mà thôi, mà còn cùng với Đức Mẹ đón nhận Mầu Nhiệm Cứu Độ bởi Thiên Chúa qua Mầu Nhiệm Truyền Tin, và tiếng “ XIN VÂNG “ cảu Mẹ, như Mẹ, với Mẹ vậy ./.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã muốn cứu độ loài người sa ngã, vì lòng yêu thương, nên đã ban Con Một Chúa là Thánh Tử Giêsu cho nhân loại, hầu thực thi sứ mạng cứu chuộc. Nhưng, trong chương trình Cực Thánh ấy, Chúa đã chọn một Trinh Nữ khiêm hạ, là Đức Maria, hầu làm Mẹ Đấng Cứu Thế, để đai diện nhân loại thưa tiếng “ XIN VÂNG” lên Thiên Chúa, để bày tỏ sự đáp trả tuyệt vời bởi mầu nhiệm yêu thương của Đấng Tạo Thành là thiên Chúa duy nhất, toàn năng. Xin cho loài người ý thức tình cáo với ấy mà đáp trả cho xứng hợp, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con./. Amen

04/10/2015

P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment