Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 02-2018

CỨ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Tháng 2 Năm 2018

MẸ MARIA

RẤT ĐÁNG KÍNH CHUỘNG

Mục Lục

* * * * * 

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện để tất mọi người nói “Không” với tham nhũng. Xin cho những người đang nắm trong tay quyền bình về vật chất, chính trị hay tinh thần được có can đảm chống lại bất cứ sự cám dỗ tham nhũng nào.

GIÁO HUẤN

Thực vậy, Thánh Ireneô nói: “Chính Ðức Maria, nhờ vâng phục, đã trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho mình và cho toàn thể nhân loại”. Và cùng với thánh Ireneô còn có rất nhiều Thánh Giáo Phụ thời xưa cũng không ngần ngại giảng dạy rằng: “Nút dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của Evà, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Ðức Maria; điều mà trinh nữ Evà đã buộc lại bởi cứng lòng tin, Ðức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin; và so sánh với Evà, các ngài gọi Ðức Maria là “Mẹ kẻ sống”, và thường quả quyết rằng: “bởi Evà đã có sự chết, thì nhờ Maria lại được sống”

(Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, số 56)


GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

  1. Dấu Thánh Giá
  2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
    3. Đọc kinh: Tin – Cậy – Mến
  3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội
  4. Đọc Tin Mừng theo ngày
  5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
  6. Đọc kinh Lạy Nữ Vương
  7. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

  1. Dấu Thánh Giá
  2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
  3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình
  4. Đọc Tin Mừng theo ngày
  5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
  6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục…
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.

 

THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

 

Tháng Hai năm nay có một sự trùng hợp, đó là Tết Nguyên Đán và Mùa Chay. Cả hai đều nói lên một ý nghĩa: trở về.

Tết là dịp để những người đi xa trở về với gia đình. Gia đình là tổ ấm, mà ai đi xa cũng muốn quay về. Con người có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để trở về, đó là gia đình. Mùa Chay là mùa của sự trở về. Cuộc sống bộn bề thường làm cho con người xa rời Thiên Chúa. Mùa Chay là dịp giúp con người trở về với Ngài.

Mỗi người dù sống ở địa vị và ơn gọi nào, đều được mời gọi trở về. Trở về với nguồn cội mọi sự là chính Thiên Chúa. Trở về nơi mình đã được sinh ra và lớn lên là chính gia đình. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người không muốn trở về với Thiên Chúa, vì Ngài quá xa lạ với họ. Nhiều người không muốn trở về với gia đình, vì gia đình không còn là tổ ấm. Đó là cuộc khủng hoảng của con người và gia đình thời đại này.

Xin Mẹ cầu bầu cho con người và các gia đình ngày nay, để tất cả biết trở về với Cội Nguồn

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Chia sẻ Bài này:

Related posts