Tam Nhật Tĩnh Tâm Kính Mẹ Vô Nhiễm

Năm Đại Toàn Xá LÒNG THƯƠNG XÓT

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Chủ đề chính : “Đức Nữ có lòng khoan nhân”

(Kinh cầu Đức Bà)

Ngày thứ I : Thứ 7 ngày 5 tháng 12 năm 2015.
Lc 1,39-56: Ba đối tượng chính của Lòng Thương Xót trong vịnh ca Magnificat. Tương quan hữu cơ giữa niềm vui và lòng thương xót.
Ngày thứ II : Chúa Nhật ngày 6 tháng 12 năm 2015.
Ga 2,1-12: Một hiện hữu thiếu lòng thương xót là một hiện hữu thiếu niềm vui, một hiển hữu xoàng. Một nhân cách thiếu lòng xót thương là một nhân cách què quặt và bệnh hoạn!
Ngày thứ III : Thứ Hai ngày 7 tháng 12 năm 2015.
Ga 19,23-30: Đức Maria và huyền nhiệm của Thánh giá, huyền nhiệm của Lòng Xót Thương của Thiên Chúa.
Chia sẻ Bài này:

Related posts